Hai tên trộm ắc quy ô tô bị cảnh sát 113 truy bắt

Cùng tội danh, tòa giữ nguyên mức án 1 năm 3 tháng tù đối với Lê Nguyễn Gia Vũ (SN 1982) do không kháng cáo.

Hai tên trộm bị cảnh sát 113 truy bắt

Bị cáo Ngô Quốc Việt trước tòa

Theo án sơ thẩm, khoảng 22 giờ 30 ngày 1-12-2016, Vũ mượn xe máy của người quen rồi rủ Việt đi trộm cắp tài sản. Đến khoảng 1 giờ ngày 2-12-2016, khi cả hai đến 1 tiệm sửa ô tô thì Vũ thấy có ô tô tải đang đậu trong tiệm không có người trông coi.

Vũ dừng xe, nói Việt đứng đợi rồi vào tiệm tháo trộm lấy 2 bình ắc quy xe (trị giá 3.808.000 đồng). Khi đang đi tìm nơi tiêu thụ thì cả hai bị Cảnh sát 113 Công an TP Cam Ranh phát hiện truy bắt. Cả hai bỏ chạy.

Khi đến khu vực tiệm điện thoại di động Đình Hoà thuộc phường Cam Thuận thì làm rơi 1 bình ắc quy. Lúc này, Vũ xuống xe bỏ chạy bộ còn Việt tiếp tục điều khiển xe chạy được một đoạn thì bị cảnh sát 113 đuổi kịp... Cảnh sát 113 thu giữ xe máy, 1 bình ắc quy và một số đồ vật khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm