Hầu tòa vì lái xe đụng… cây dừa

Theo cáo trạng, vào trưa 15-11-2017, Phiên điều khiển xe ba gác biển kiểm soát 60Y2-7839 chở đứa cháu là Trương Quốc Phiêu (SN 1989) ngồi bên trái trên thùng để phụ tùng xe, lưu thông hướng từ cầu Ông Tứ đi xã Phước Hiệp (Mỏ Cày Nam).

Khi đến ngã ba nơi giao nhau với xã Định Thủy (Mỏ Cày Nam), Phiên chuyển hướng rẽ phải nhưng do không làm chủ được tay lái nên để xe lấn sang lề đường bên trái, đụng vào thân cây dừa làm Phiêu tử vong tại chỗ.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Mỏ Cày Nam đã tuyên bị cáo Phiên chín tháng tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ngay sau đó, Phiên kháng cáo xin được hưởng án treo.

Theo TAND tỉnh Bến Tre, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường chi phí mai táng cho bên bị hại; bị cáo là lao động chính trong gia đình. Cha mẹ bị cáo gần 90 tuổi và hai con nhỏ đang đi học, vợ bị cáo đã ly thân. Bên bị hại cũng có đơn yêu cầu cho bị cáo được hưởng án treo. Vì vậy, tòa đã chấp nhận kháng cáo và tuyên mức án trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm