Hầu tòa vì… tranh giành mớ rơm

Theo hồ sơ, khoảng 6 giờ ngày 5-5, ông Nguyễn Tấn Công cùng hai con Nguyễn Tấn Hậu, Nguyễn Hoài Phương đến hốt rơm tại cánh đồng Màng Màng thuộc thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa. Lúc này, Nguyễn Tấn Quảng đến nói đã mua rơm của Nguyễn Rớt với giá 400.000 đồng nên không cho ba cha con ông Công hốt rơm. Quảng yêu cầu ông Công trả rơm lại nhưng ông Công không trả mà vẫn cứ hốt nên hai bên xảy ra cãi nhau. Quảng bèn gọi điện thoại cho con rể là Huỳnh Anh Kiệt đến để giữ rơm. Kiệt rủ một người anh em cột chèo khác cùng đi. Đến nơi, thấy cha vợ đang xô xát với cha con ông Công, Kiệt dùng cây gỗ dùng để xới rơm đánh ông Công gãy xương sườn, tỉ lệ thương tích 5%. Ngày 6-7, ông Công làm đơn yêu cầu khởi tố Kiệt. Sau đó, Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kiệt về tội cố ý gây thương tích.

SÔNG BA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm