Hiếp dâm cháu ngoại 9 tuổi của bạn nhậu

Ngày 30-8, TAND tỉnh Ninh Thuận đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Trịnh Đăng Sửu (45 tuổi, ngụ xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) về tội hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản. 

Bị cáo Trịnh Đăng Sửu. 

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Ninh Thuận, khoảng 16 giờ ngày 7-3, Sửu đi trên đường thôn An Thạnh thì gặp bạn rủ đến nhà ông NV Mão (ngụ xã An Hải, Ninh Phước) tổ chức nhậu.

Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, cuộc nhậu tan, Sửu phụ giúp ông Mão dọn dẹp thì phát hiện trên người cháu Nguyễn Thị Hồng (chín tuổi, cháu ngoại ông Mão, đã đổi tên) đeo nhiều trang sức nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Sửu vờ kêu đói bụng rồi mượn xe đạp chở cháu Hồng đi mua bánh mì. Sửu chở cháu bé đi từ thôn An Thạnh sang thôn Từ Tâm, rồi đưa vào chòi rẫy thuộc thôn Long Bình 1 (xã An Hải) tra hỏi trang sức là thật hay giả rồi khống chế cướp.

Cháu Hồng chống cự, kêu cứu thì bị Sửu dọa đánh chết. Trong quá trình bị khống chế cướp tài sản, quần cháu Hồng bị tụt xuống. Thấy vậy, Sửu nảy sinh ý định và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó Sửu đưa cháu Hồng sang rẫy nho gần đó nằm ngủ.

Sáng hôm sau, Sửu lột hết trang sức trên người cháu Hồng rồi đưa cháu ra thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) bán đôi bông tai được 150.000 đồng, số tài sản còn lại không phải vàng nên không bán được.

Sau đó Sửu thuê xe ôm chở cháu Hồng về nhà, còn mình lấy xe đạp bỏ trốn. Trong quá trình bỏ trốn, Sửu bán chiếc xe đạp được 60.000 đồng. 
Cháu Hồng về đến nhà kể lại sự việc cho gia đình. Mẹ cháu kiểm tra thấy con gái bị tổn thương trên người nên trình báo công an.

Ngày 12-3, cảnh sát đã bắt được Sửu khi đang lẩn trốn tại phường Thanh Sơn, TP Phan Rang-Tháp Chàm.

HĐXX xét thấy Sửu có nhân thân xấu, tái phạm nhiều lần, hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng đến trật tự trị an địa phương nên tuyên án 16 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, tám năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chịu là 24 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm