Hiếp dâm trẻ em, lãnh tám năm tù

Do bị cáo chưa thành niên nên tòa buộc bị cáo cùng cha mẹ liên đới bồi thường cho người bị hại hơn 12 triệu đồng.

Theo hồ sơ, ngày 27-11-2014, Xe đến khu vực bờ kênh 2 (ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú) thì thấy cháu N. cùng với các bạn đang hái sung. Xe rượt đuổi một số em chạy đi, còn lại mình cháu N. Lúc này, Xe nảy sinh ý định hiếp dâm nên đè cháu ra hiếp dâm.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm và sự phát triển bình thường của trẻ em nên cần có mức án nghiêm mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo, góp phần phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; chưa có tiền án, tiền sự; thuộc thành phần nhân dân lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, là người chưa thành niên và gia đình người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên HĐXX đã tuyên mức án như trên.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm