Hoãn xử phúc thẩm vụ ‘1 con dê gây ra 3 vụ án’

Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa vì có nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, Thường và Trương Hoàng Quý (cùng ngụ huyện Tân Phú) là hàng xóm, có nhà và rẫy sát nhau. Nhiều năm liền dê của Quý thường phá hoa màu nhà Thường, Thường nhắc nhở nhưng không có kết quả.

Ngày 24-2-2014, Thường lại thấy đàn dê nhà Quý đang ăn, phá hoa màu nên đập chết một con dê. Quý và Thường cãi vã, Thường tát vào mặt Quý. Quý về kể cho mẹ và chị nghe rồi cả nhà Quý kéo qua gặp Thường cự cãi. Thường bất ngờ dùng khúc cây đánh vào trán chị của Quý. Quý liền cầm kéo cắt cây (đem từ nhà đi) đâm trúng bả vai Thường. Thấy cha bị tấn công, Thoại nhặt cục đá đánh vào đầu Quý... Hậu quả là chị của Quý bị thương tật 1%, Quý 16%, Thường và Thoại lần lượt bị 15%-17%.

Sau đó cơ quan tố tụng tách ra làm ba vụ án khác nhau: Vụ thứ nhất, Quý đã bị TAND huyện Tân Phú phạt ba năm bốn tháng tù về tội cố ý gây thương tích (đối với cha con Thường)... Vụ thứ hai, Thường bị TAND huyện phạt sáu tháng tù treo (vì cố ý gây thương tích cho chị của Quý), Thoại bị phạt 18 tháng tù (vì cố ý gây thương tích cho Quý). Ngoài ra, Thường còn bị xử lý về tội hủy hoại tài sản (đánh chết dê của Quý) nhưng đến nay tòa chưa xử do chưa thống nhất về kết quả định giá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm