Hủy án vụ lừa đảo tại Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum

Chiều ngày 3-7, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã hủy toàn bộ bản án của TAND tỉnh Vĩnh Long liên quan tới Công ty Lương thực Vĩnh Long và Công ty CP Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum.
Theo cáo trạng, Công ty Lương thực Vĩnh Long được Tổng công ty Lương thực miền Nam giao vốn để kinh doanh. Trong quá trình làm việc, ông Dương Lê Dũng (Giám đốc công ty Lương thực Vĩnh Long) đã gây thiệt hại nghiêm trọng.
Do đó tháng 11- 2014, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, cho rằng tổng số tiền Công ty Lương thực Vĩnh Long đã ứng cho Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum sau đó gây thiệt hại hơn 102 tỉ đồng.

Tòa phúc thẩm cho rằng án sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Nghĩa và Thạch bồi thường hơn 81 tỉ đồng là không chính xác. Ảnh: N.NGA

Cơ quan điều tra xác định đây là thiệt hại kinh tế do hành vi cố ý làm trái của ông Dương Lê Dũng và đồng phạm gây ra. Tuy nhiên, tháng 12-2014, Dũng đã tự sát.
Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum) và ông Nguyễn Ngọc Thạch (con trai bà Nghĩa, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum) bị quy kết đã chỉ đạo nhân viên xác nhận khống 11.100 tấn hàng để nhận tiền ứng vốn kinh doanh từ Công ty Lương thực Vĩnh Long rồi chiếm đoạt.
Tháng 1-2017, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt các bị cáo thuộc công Công ty Lương thực Vĩnh Long gồm: Huỳnh Văn Thức (trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) 10 năm tù và Trần Thị Diễm Thúy (kế toán trưởng) 9 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; bị cáo Phạm Anh Thơ (tổ trưởng tổ nông sản) 5 năm tù và Võ Minh Khôi (nhân viên phòng kế hoạch kinh doanh), 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Riêng bị cáo Nghĩa 10 năm tù và bị cáo Thạch 5 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau đó VKS kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo và thay đổi tội danh đối với bị cáo Khôi… Các bị cáo cũng kháng cáo.
Tại phiên tòa hôm nay, tòa phúc thẩm cho rằng án sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Nghĩa và Thạch bồi thường hơn 81 tỉ là không chính xác vì chưa xác định được số tiền lừa đảo là bao nhiêu. Từ đó TAND Cấp cao tại TP.HCM hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm