Kẻ đi tù, người chấn thương sọ não vì tô cơm vỡ

Tòa án tỉnh Gia Lai vừa y án 5 năm tù với Võ Văn Nhiên (trú xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) về tội Cố ý gây thương tích vì đã dùng rựa chém người.

Bị cáo Nhiên trước vành móng ngựa. Ảnh: Lữ Quỳnh Loan

Theo cáo trạng, tối 27-4-2014, sau khi uống rượu, Nhiên bưng tô cơm ra trước hiên nhà ngồi ăn. Do bức xúc trong cuộc sống, Nhiên đã đập tô cơm xuống đất làm mảnh vỡ văng tung tóe sang nhà hàng xóm. Đang ngồi trước hiên, anh Tiến hỏi: “mày đập tô cơm dằn mặt tao hả?”. Nhiên trả lời: “tao làm gì kệ tao, liên quan gì đến mày?”. Hai bên cãi vả, thách thức đòi đánh nhau nhưng mọi người can ngăn.

Khoảng 1 giờ sau, Nhiên mang rựa sang nhà anh Tiến chém. Nạn nhân nhanh tay quơ rựa để sẵn ở ghế salon giơ lên đỡ nhưng vẫn bị trúng vào trán. Khi anh Tiến bỏ chạy, Nhiên rượt theo chém tiếp vào tay anh này rồi về nhà.
Nạn nhân bị tỉ lệ thương tật 46%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm