Kẻ giết bà nội xin được lãnh án tử

HĐXX đồng tình với VKS cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là giết nhiều người, giết trẻ em, giết ông bà và mang tính côn đồ nên không còn khả năng cải tạo.

Bị cáo Nguyễn Quốc Huy tại phiên xét xử 

Theo hồ sơ, ngày 23-4-2014, Huy đến nhà bà nội chơi tại phường 1, quận 10. Vì Huy thường xuyên sử dụng ma túy nên bà Tuyết (bà nội Huy) chửi bới, đuổi Huy ra khỏi nhà. Tức giận, Huy cầm cây gỗ để ở trong nhà đánh nhiều cái vào đầu khiến bà Tuyết gục ngã tại chỗ. Sau đó, Huy tiếp tục dùng cây gỗ này đánh vào đầu hai cháu của mình là Ngô Minh Thành và Ngô Thị Như Ý (còn đang đi học).

Gây án xong, Huy bỏ trốn. Bà Tuyết tử vong tại bệnh viện sau nhiều ngày điều trị. Hai người cháu bị thương tật từ 60 - 70%. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm