Kẻ giết cô gái 'xăm hình hoa hồng' lãnh án

Theo cáo trạng, tháng 1-2017, Phương thường đến quán cà phê Lưu Luyến tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, chơi và quen biết chị H. (SN 1983, quê TP.HCM) là nhân viên làm ở quán.

Khoảng 9 giờ ngày 1-2, Phương gọi điện thoại rủ chị H. đi chơi nhưng chị H. cho biết đang ở quê đến chiều mới về.

Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Phương tiếp tục gọi điện thoại nói chị H. đến phòng trọ của Phương tại ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân để mua bán dâm. Một lúc sau, chị H. đi xe máy Atila đến phòng trọ theo sự chỉ dẫn của Phương.

Tại đây, Phương và chị H. có “quan hệ” với nhau. Sau đó, Phương có sinh ý định giết chị H. để cướp tài sản.

Phương lấy một ống tuýp sắt đánh làm chị H. bất tỉnh, nằm ngã úp mặt xuống nền nhà. Phương mở cốp xe mô tô của chị H. lục tìm tài sản, lấy một ít tiền, điện thoại của chị H. rồi lên xe máy của chị H. bỏ đi uống cà phê, chơi game bắn cá.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 2-2, Phương quay về phòng trọ. Thấy chị H. vẫn còn thở, Phương lấy ống túyp sắt sát hại chị H.. Sau đó Phương và tháo nhẫn, nhặt dây chuyền, bông tai của chị H. bị rơi ở nền nhà.

Phương bỏ xác chị H. vào bao tải chở thi thể đến bỏ ở khu đất thuộc ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Sau đó, Phương quay về phòng trọ lấy một số đồ, nữ trang của chị H. ném sang khu đất trống bên cạnh khu nhà trọ, phần vứt vào sọt rác ngoài đường, trước phòng trọ.

Đến chiều cùng ngày, Phương đem bán điện thoại và đi cầm xe máy của chị H. tổng cộng gần 13 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Phương mang trả nợ, tiêu xài hết. 

Ngày 6-2, người dân phát hiện bao tải chứa thi thể chị H. nên báo công an. Ít ngày sau, Phương bị bắt khi đang tàm việc tại công ty.

Bị cáo Phương tại tòa. Ảnh: TK

Quá trình điều tra mẹ Phương cho rằng trước đó Phương bị tai nạn giao thông, có nhiều biểu hiện bất thường nên yêu cầu giám định pháp y tâm thần đối với Phương.

Kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực TP.HCM kết luận đối với  Phương rối loạn nhân cách thực tổn; trước, trong, sau khi gây án, Phương hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, Phương khai khá lung tung về động cơ sát hại người tình ngay sau khi “quan hệ” với chị. Sau đó, Phương thừa nhận mục đích để cướp tài sản.

HĐXX nhận định Phương đã cố sát chị H. đến cùng, có mục đích đê hèn nên tuyên phạt mức án như trên. Phương cũng đồng ý bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Đến nay Phương và gia đình đã khắc phục được 45 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm