Kéo đồng bọn đi truy sát đồng nghiệp

Cùng tội danh, tòa cũng giữ nguyên các mức án 3 năm tù đối với Nguyễn Thanh Huy (sinh năm 1994, trú thôn Tây 1, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh), 2 năm 3 tháng tù đối với Nguyễn Văn Báu và Trần Quốc Tuấn, 2 năm tù treo đối với Trần Phi Hùng và Trương Văn Trung do không kháng cáo.

Các bị cáo tại tòa

Theo án sơ thẩm, trong khi làm việc tại công trình xây dựng thuộc thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm ngày 2/6/2016, giữa Nguyễn Thanh Huy và một số công nhân tại đây nảy sinh mâu thuẫn.

Khoảng 14h30’ ngày 3/6/2016, Huy huy động gần chục thanh niên với vũ khí rựa, mác chở nhau đi tìm nhóm công nhân đánh…

Khi đến quán ăn đối diện công trình xây dựng, thấy Lê Minh Trường, Nguyễn Thành Vinh đang ngồi trong quán, cho rằng anh Trường, anh Vinh  giống số thanh niên mâu thuẫn trước đó, nhóm Huy, Ân dừng xe cầm rựa, mác xông vào đuổi đánh.

Anh Trường, anh Vinh bỏ chạy được một đoạn thì bị ngã liên bị nhóm Huy, Ân tấn công tới tấp. Hậu quả, anh Trường bị thương tật 21%. Riêng anh Vinh từ chối giám định thương tật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm