Không giảm án cho kẻ giết voọc trên núi Sơn Trà

HĐXX đã ra quyết định y án sơ thẩm, tuyên mức án 3 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Lý.

Không giảm án cho kẻ giết voọc trên núi Sơn Trà ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Văn Lý nhận mức án 3 năm tù giam cho hành vi giết voọc trên núi Sơn Trà. Ảnh: TD

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3-2015 cơ quan chức năng đã phát hiện Nguyễn Văn Lý cùng Vi Văn Sơn (40 tuổi), Vi Văn Hoàng (59 tuổi) có hành vi săn bắt các cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.
Quá trình điều tra xác định được Lý, Sơn cùng đồng bọn lén lút dựng trại tại tiểu khu 64 thuộc khu bảo tồn và thực hiện các hành vi săn bắt trái phép động vật hoang dã.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ được nhiều các bộ phận cơ thể của động vật hoang dã đã được sấy khô, kết quả giám định thể hiện số bộ phận cơ thể này là của voọc chà vá chân nâu - loài nằm trong danh sách các động vật nguy cấp cần được bảo vệ.
Trong các chứng cứ thu giữ được còn có rất nhiều các bẫy thép các bị cáo chuẩn bị cho việc săn bắt trái phép này.
Hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật quý hiếm của các bị cáo được HĐXX nhận định là cần một mức án đảm bảo tính răn đe của pháp luật.
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 13-7-2016, TAND quận Sơn Trà cũng đã tuyên mức án 3 năm tù đối với Vi Văn Sơn, 2 năm 6 tháng tù đối với Vi Văn Hoàng cùng tội danh trên. Lý kháng cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm