Không giảm án cho kẻ xâm hại con gái ruột

Trước đó, tại phiên sơ thẩm hồi tháng 3 tại TAND TP.HCM, Lợi xin tòa phạt án tử hình nhưng sau khi tòa tuyên án tù chung thân, Lợi lại làm đơn xin giảm án. Trả lời tòa phúc thẩm về nghịch lý này, Lợi lý giải là tại phiên tòa sơ thẩm không xin lãnh án tử hình mà chỉ nói tội mình đáng chết.

Theo hồ sơ, vợ chồng Lợi có hai con chung nhưng sống ly thân. Lợi thuê nhà ở Thủ Đức, mở tiệm sửa xe máy và nhận nuôi con gái lớn. Khuya 5-5-2014, sau khi nhậu về, Lợi thấy con đang nằm ngủ trên giường nên nảy sinh ý định đồi bại và xâm hại cháu bé. Khi cháu kêu la, khóc thì Lợi đã đánh, buộc cháu phải ngưng khóc. Chiều hôm sau, chú ruột Lợi sang chơi thì thấy cháu bé bị chảy máu. Biết chuyện, người chú đã đến công an phường tố giác Lợi.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm