Không tăng án bị cáo xịt sơn lên ô tô người bán nhà vì không trả lại tiền

Chiều 21-10, TAND TP.HCM đã TAND TP.HCM đã chấp nhận việc rút kháng nghị đề nghị tăng án bị cáo Lê Hữu Tài (sinh năm 1965 tại Bình Định) bị truy tố, xét xử về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.
HĐXX giữ nguyên mức hình phạt TAND TP Thủ Đức đã tuyên một năm sáu tháng cải tạo không giam giữ đối với Tài. Bản án sơ thẩm còn ghi nhận bị cáo đang có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, số tiền mua nhà vẫn chưa được bị hại trả lại nên cần miễn việc khấu trừ thu nhập.

Bản án sơ thẩm của TAND TP Thủ Đức được giữ nguyên. Ảnh: H.YẾN

Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn sau khi bị cáo ký hợp đồng mua căn hộ Lavita (TP Thủ Đức) với chị NTST. Do bức xúc việc chị T vi phạm hợp đồng và không trả lại tiền mua nhà, 4 giờ 40 ngày 30-8-2020, Tài chạy xe máy đến tầng hầm để xe của chung cư Lavita.
Tại đây, Tài đến chỗ chiếc ô tô Ford Focus màu nâu của chị T rồi xịt màu sơn đỏ lên nắp capo dòng chữ "hẹn gặp mày”. Đồng thời, Tài sơn vào hai cánh cửa bên hông ghế phụ của xe dòng chữ “xe lừa đảo”, xịt sơn vào hai cánh cửa bên hông phía ghế lái.

Phát hiện xe bị xịt sơn, Chị T đã đến công an phường trình báo. Qua kiểm tra camera tại bãi xe, công an đã mời Tài về làm việc.

Theo kết luận giám định, thiệt hại chiếc xe ô tô trên do bị xịt sơn là 15 triệu đồng. Tại phiên xử sơ thẩm, đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo 6-9 tháng tù.
Luật sư đề nghị xem xét nguyên nhân dẫn đến bức xúc của bị cáo là việc không được trả lại tiền mua nhà. Trong khi đó là số tiền lớn mà cả gia đình gom góp để mua căn hộ. Từ đó, luật sư đề nghị xử phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ với bị cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm