Không tin ‘trộm cắp quen tay…’ cũng không được

VKSND TP Tuy Hòa, Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thị Mai Trúc (SN 1981, trú tại  TP Tuy Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, ngày 26-10-2012, Trúc bị TAND TP Tuy Hòa xử phạt chín tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản.

Cũng tội danh này, ngày 25-5-2016 Trúc bị TAND TP Tuy Hòa xử phạt chín tháng tù treo; ngày 31-7-2018 Trúc lại bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt sáu tháng tù và bốn tháng sau Trúc lại bị TAND TP Tuy Hòa xử phạt hai năm tù.

Do đang mang thai nên Trúc được hoãn chấp hành án phạt tù trong hạn sáu tháng. Trong thời gian này, Trúc lại tiếp tục trộm cắp.          

Cụ thể, ngày 10-1-2019, Trúc đến một tiệm bán đồ online tại phường 9, TP Tuy Hòa để mua quần áo.

Khi đi vào bên trong nhà chị Ninh thấy có hai chiếc điện thoại di động hiệu Samsung (trị giá 1.900.000 đồng) đang để trên phản gỗ, Trúc nổi máu tham lấy luôn rồi đi ra. Lúc này, chị Ninh từ bếp đi lên truy hô rồi cùng người dân bắt quả tang.

Tuy lần trộm cắp này giá tài sản dưới 2.000.000 đồng nhưng Trúc đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích nên hành vi của Trúc đã đủ yếu tố cấu thành tội này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm