Lãnh 3 năm tù vì lên mạng mua tiền giả bán kiếm lời

Ngày 19-8, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Hùng Mạnh (sinh năm 2002, Bến Tre) ba năm tù về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2020, Mạnh lên mạng xã hội Facebook kết bạn với một thanh niên (chưa rõ lai lịch) để mua tiền giả đem về bán kiếm lời.

Ngày 21-2, Mạnh và người này hẹn gặp nhau tại khu Sao Mai (Phường 7, TP Bến Tre, Bến Tre). Tại đây, thanh niên này đưa cho Mạnh 36 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, thỏa thuận sẽ trả lại bảy triệu đồng sau khi bán được số tiền giả này.

Bị cáo Lê Hùng Mạnh tại tòa ngày 19-8. Ảnh: M.VƯƠNG

Nhận tiền, Mạnh đăng lên Facebook cá nhân mua bán tiền giả với tỉ lệ một triệu tiền thật đổi lấy hai triệu tiền giả.

Cùng ngày, Mạnh đã trao đổi việc mua bán này với Hoàng Nguyên Ngọc, Nguyễn Hoàng Thành (cùng sinh năm 2003, ngụ Đồng Nai) mua bán bốn triệu tiền giả đổi lấy hai triệu tiền thật. Hai bên mua bán bằng hình thức gửi hàng thu tiền hộ qua bưu điện. 

Ngày 24-2, Ngọc dùng tiền giả đi đổ xăng tại một địa điểm trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Sau đó, nhân viên cây xăng phát hiện, trình báo công an.

Ngày 27-2, cơ quan điều tra (CQĐT) khám xét và thu giữ sáu tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Cùng thời điểm, nhân viên bưu điện giao hàng cho Thành thì phát hiện tiền giả.

Quá trình điều tra xác định Mạnh đã mua, tàng trữ tiền giả và bán cho hai người này. Khám xét nơi ở, cơ quan chức năng phát hiện Mạnh tàng trữ 16 tờ tiền giả. Tổng cộng, Mạnh tàng trữ lưu hành 10 triệu đồng tiền giả.

CQĐT xác định Ngọc và Thành có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả nhưng khi phạm tội đang là học sinh lớp 11, có nơi cư trú rõ ràng, chưa tiền án, tiền sự, hậu quả phạm tội xảy ra nhưng chưa lớn... Do đó, cơ quan anh ninh điều tra đã xử lý bằng hình thức giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm