Lãnh 3 năm tù vì trộm tiền của người tình già để trả nợ

Theo hồ sơ, Phương đã có chồng rồi ly hôn rồi quen biết ông Zund Peter Alber (quốc tịch Thụy Sĩ) hơn mình 38 tuổi. Sau đó, ông Zund Peter Alber đưa Phương về cùng ở chung phòng khách sạn với ông trong hẻm 40 Bùi Viện, quận 1, TP.HCM.

Tối 5-12-2014, cả hai cùng ra công viên 23-9 chơi sau đó Phương một mình quay về khách sạn. Còn ông Zund Peter Alber đi chơi bida. Về phòng, Phương dùng dao vạch vali của người tình lấy trộm số ngoại tệ trị giá hơn 100 triệu đồng rồi bỏ đi.

Sau đó, Phương đem đổi ngoại tệ sang tiền Việt Nam và đi trả nợ nhiều người. Số còn lại, Phương sắm cho bản thân một chiếc điện thoại di động và tiêu xài hết.

Lãnh 3 năm tù vì trộm tiền của người tình già để trả nợ ảnh 1
Bị cáo Phương tại phiên toà.

Khi Phương quay lại khách sạn cũng là lúc ông Zund Peter Alber nhờ tiếp tân báo công an do bị mất tài sản. Bốn ngày sau, Phương thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời công an cũng đã thu hồi hơn 99 triệu đồng trả cho ông Zund Peter Alber nên ông bãi nại và không yêu cầu Phương bồi thường gì thêm.

Trong vụ án này những người nhận tiền trả nợ từ Phương không biết tiền đó do bị cáo phạm tội mà có nên không bị xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm