Lãnh 7 năm tù vì sợ mất con gà mái cuối cùng

Ngày 13-3, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Liếp (47 tuổi, ngụ xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) bảy năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, đầu tháng 4-2018, bị cáo Lê Văn Liếp cùng vợ và con đến ở nhờ trong căn nhà nhỏ để giữ vườn, ao nuôi cá cho anh Trần Văn Nhiên tại ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai. Do thường xuyên xảy ra mất trộm gà và tiền, nên tức giận Liếp nảy sinh ý định gài điện để chống trộm.

Bị cáo Liếp lấy cuộn dây điện đơn, dùng kéo cắt vỏ nhựa ở hai đầu để lộ lõi nhôm ra ngoài, bẻ đôi, ép lại, cắm vào ổ điện đang sinh hoạt trong gia đình, đầu còn lại được ép hình chữ U móc vào hàng rào lưới B40 được rào sẵn xung quanh khu vườn.

Bị cáo Liếp thường cắm điện khoảng 05 phút vào buổi tối thì ngắt điện đi ngủ, Đến 05 giờ sáng hôm sau thì cuốn lại.

Bị cáo Lê Văn Liếp

Vào tối 01-11-2018, Liếp tiếp tục dùng dây điện cắm vào ổ điện cài trộm, rồi bỏ vào nhà ngủ. Đến khoảng 06 giờ sáng hôm sau những người xung quanh phát hiện anh Nguyễn Vũ Linh, chết trong tư thế nằm vắt trên sợi dây thép gai hàng rào khu đất vườn nhà của anh Nhiên.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ phối hợp nhân viên Điện lực huyện Thới Lai tổ chức do hiệu điện thế tại ổ điện sinh hoạt tại căn nhà bị Liếp có kết quả là 233V.

Theo Quy trình an toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì “Trong điều kiện thường con người tiếp xúc trực tiếp với điện áp xoay chiều trên 42V là nguy hiểm đến tính mạng".

Tại tòa, Liếp đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Liếp khai do trước đó đã bị mất trộm nhiều con gà chỉ còn lại một con gà mái. Sợ mất luôn con gà cuối cùng nên bị cáo mới gài điện chống trộm. Khi giăng điện bị cáo chỉ giăng một sợi dây điện và nghĩ rằng nếu có bị giật thì cũng sẽ văng ra xa không chết được.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

(PLO)- Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

(PLO)- Chậm chân, vướng quy hoạch nên không thể chuyển mục đích sử dụng đất khiến hai mảnh đất liền kề chênh lệch 10 lần về giá bồi thường vì bên đất nông nghiệp, bên đất ở. Đây là thực tế đáng suy ngẫm về công tác quy hoạch và chính sách bồi thường...