Lãnh 9 năm tù vì tìm thanh niên tóc vàng để trả thù

Sáng 28-8, TAND tỉnh Kiên Giang xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Chí Bảo (SN 2000, ngụ xã Bình Giang, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) chín năm tù về tội giết người. Đồng thời, tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại 95 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tối 13-5-2018, bị cáo đang nhậu ở quán thì nghe tin em trai của bạn mình là Phạm Khánh Thành (ngụ cùng xã) bị người khác kiếm chuyện đánh khi đi đám cưới. Bị cáo đến nhà Thành để hỏi chuyện thì được biết người đánh Thành là một thanh niên tóc vàng.

Bị cáo Trương Chí Bảo tại tòa. Ảnh: VV

Nghe vậy, bị cáo cầm dao đến đám cưới tìm thanh niên tóc vàng kia để trả thù cho Thành. Đến nơi, thấy anh Nguyễn Văn Hiểu (27 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Kiên Lương) đang ngồi trong bàn tiệc, Bảo đến hỏi anh này có thấy ai đánh Thành không.

Anh Hiểu trả lời không biết và khuyên Bảo nên bỏ qua. Sau đó, anh Hiểu bỏ ra xe chuẩn bị về thì bất ngờ bị Bảo dùng dao tấn công. Anh Hiểu bị thương nặng nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Gây án xong, Bảo bỏ trốn đến TP.HCM và bị công an bắt sáu tháng sau đó theo lệnh truy nã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm