Lãnh án vì đi hòa giải rồi gây án mạng

Ngày 11-5, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, phạt Huỳnh Trọng Đại (sinh năm 1994) 14 năm tù về tội giết người

HĐXX nhận định Đại có nhân thân xấu, có một tiền án về tội giết người bị phạt chín năm tù, vừa chấp hành án phạt xong năm 2019. 

Bị cáo Huỳnh Trọng Đại tại tòa. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, ngày 11-9, bạn của Đại gọi điện nhờ giải quyết mâu thuẫn tại nhà người quen ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Tại đây, Đại đã hòa giải và hai bên cũng đã xin lỗi nhau. Tuy nhiên, anh P. bực tức thách thức Đại. 

Thấy vậy, mọi người liền can ngăn, đẩy anh P. ra phía sau nhà. Liền đó, Đại chạy ra xe, mở cốp lấy một bình xịt hơi cay, một con dao bấm và một cây ba khúc đi vòng ra phía sau nhà đuổi theo.
Đại hỏi lý do anh P. đòi đánh mình thì anh này nhặt một cây xẻng tấn công. Đại cầm dao bấm đâm vào đùi anh P. rồi bỏ đi.

Về phần anh P. mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do sốc mất máu, vết thương đùi phải, rách động mạch, tĩnh mạch.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

(PLO)- Cả 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo liên quan ông Tô Hoài Dân ở Cà Mau đều phản cung, cho rằng mình không có chiếm đoạt của Nhà nước 7,3 tỉ đồng như cáo buộc.