Lãnh án vì trộm 28 tấm thiếc

Lãnh án vì trộm 28 tấm thiếc ảnh 1

Bị cáo Nghĩa và Lân (từ phải qua) trước vành móng ngựa

Trước đó, ngày 25-5 Nghĩa rủ Lân và hai thanh niên khác cùng đi trộm cắp tài sản. Trước khi đi các đối tượng thủ sẵn xà beng và nhiều dụng cụ cạy cửa. Sau đó, Nghĩa và Lân đột nhập vào một nhà xưởng, còn hai thanh niên kia ở ngoài cảnh giới. Sau khi đột nhập vào nhà xưởng Nghĩa và Lân đã trộm 28 tấm kim loại bằng thiếc. Đang định tẩu thoát thì bị bảo vệ phát hiện, truy hô bắt giữ. Riêng hai thanh niên đứng ngoài cảnh giới, do sợ hãi nên đã bỏ về nhà không chờ Nghĩa và Lân.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là coi thường pháp luật, xâm phạm trái phép tới tài sản của người khác. Các bị cáo trộm của một công ty 100% vốn nước ngoài nên để lại cái nhìn không tốt, làm xấu đi hình ảnh kinh doanh của thành phố. Riêng hai thanh niên đứng ngoài cảnh giới, xét hành vi này thuộc trường hợp phạm tội nửa chừng chấm dứt, thêm nữa hai đối tượng này có nhân thân tốt, đang ở tuổi vị thành niên nên không truy cứu trách nhiệm hình sự là có cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm