Lập hụi khống chiếm đoạt hơn 300 triệu

Ngày 28-7, TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Thị Kim Ngọc (48 tuổi, ngụ ấp Long Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) 3 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo có trách nhiệm trả cho các bị hại 300 triệu đồng.

Bị cáo Ngọc tại tòa

Theo cáo trạng, vào tháng 7-2009 Ngọc bắt đầu làm đầu hụi cho người dân tại địa phương tham gia. Ban đầu, Ngọc chi trả tiền cho các hội viên đúng hẹn nên rất nhiều người dân tin tưởng và tiếp tục tham gia chơi hụi đầu hụi của Ngọc. Nhưng đến 7-2010 Ngọc bị mất cân đối trong việc chi trả tiền cho hội viên và do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Ngọc đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hội viên.

Từ năm 2010 đến năm 2014 Ngọc lập ra 19 dây hụi khống rồi lấy tên các hội viên khống để hốt hụi rồi không đóng lại cho các hội viên khác. Tổng cộng Ngọc đã chiếm đoạt tiền trên 343 triệu đồng của hàng chục hội viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm