Leo rào vào trạm bảo vệ rừng, trộm máy cưa… của mình

VKSND thị xã Sông Cầu, Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thành Hưng (SN 1990, trú thôn Soi Nga, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân) về tội trộm cắp tài sản.
Theo hồ sơ, sáng 8-12-2020, Hưng đem máy cưa hiệu STIHL MS-250 đến vùng núi Đá Giăng tại thôn Bình Tây, xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu để khai thác gỗ rừng tự nhiên.
Sau khi khai thác, Hưng chở gỗ về bằng xe ba gác thì bị cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng Đá Giăng đi tuần, phát hiện và lập biên bản sự việc, tạm giữ máy cưa để phục vụ công tác xử lý hành vi vi phạm.
Sau khi thực hiện thủ tục tạm giữ theo đúng quy định pháp luật, Trạm quản lý bảo vệ rừng Đá Giăng cất giữ máy cưa của Hưng cùng một máy cưa khác dưới gầm giường phòng ngủ của Trạm.
Khoảng 16 giờ cùng ngày, Hưng điều khiển xe mô tô đến Trạm Đá Giăng để xin lại máy cưa bị tạm giữ nhưng nhân viên của Trạm đi vắng khóa cửa và cổng Trạm.
Vì sợ bị tịch thu máy cưa nên Hưng leo hàng rào, mở cửa phía sau đột nhập Trạm để lấy lại máy cưa. Thấy dưới gầm giường bên trong phòng ngủ của Trạm có máy cưa STIHL MS-250 của mình và 1 máy cưa khác hiệu STIHL MS-382 (cũng là tang vật Trạm tạm giữ trước đó của người vi phạm) nên Hưng lấy luôn cả 2 máy cưa này chở đi cất giấu tại lùm cây bụi gần đó rồi về nhà.
Sau khi phát hiện sự việc, Trạm quản lý bảo vệ rừng Đá Giăng liền báo tin cho Công an thị xã Sông Cầu. Qua làm việc, Hưng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản và giao nộp 2 máy cưa đã trộm cắp được cho cơ quan điều tra.
Kết luận định giá tài sản xác định hai máy cưa mà Hưng trộm cắp có giá 6.833.000 đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm