Mất mạng vì 'vận chuyển' 2 trái dưa hấu

TAND Cấp cao tại TP Hà Nội vừa xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình bị cáo Nguyễn Hữu Dương (SN 1986, Thanh Hóa) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, Dương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Liên quan vụ án này Hoàng Mạnh Cường (SN 1987, Thái Nguyên) cũng bị tòa sơ thẩm tuyên tử hình nhưng không kháng cáo.

Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 17-5-2018, tại chân đường cao tốc trên cao số 18 thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội, Đội CSĐT phát hiện taxi BKS 30A-136.00 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Thấy vậy, Cường lái xe bỏ chạy còn Dương mở cửa kính, vứt ra ngoài một túi nylon bên trong chứa hai trái dưa hấu.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện bên trong hai quả dưa là hai túi chứa nhiều hạt tinh thể màu trắng là ma túy, tổng khối lượng 2.653.200 g.

Tại CQĐT, Dương khai quen đối tượng Quách Tiền Tân (Thanh Hóa). Sáng 16-5-2018, Tân gọi điện thoại thuê Dương vận chuyển ma túy từ Ninh Bình về Hà Nội cho khách, trả công 5 triệu đồng. Dương đồng ý nên đến TP Tam Điệp (Ninh Bình) thuê một nhà nghỉ chờ Tân.

Tối cùng ngày, Tân lái xe ô tô đến đón Dương và di chuyển theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Trên xe Tân nói, nhiệm vụ của Dương là giám sát việc vận chuyển ma túy, còn giao và nhận hàng là việc của người khác. Khi hàng giao xong sẽ quay xe về Thanh Hóa nhận tiền công.

Đi được khoảng 10 km, Tân bảo Dương xuống xe vẫy taxi do Cường điều khiển. Trên xe có hai trái dưa hấu chứa ma túy. 

Tại tòa phúc thẩm, Dương cho rằng phải nuôi bà là mẹ liệt sĩ, bố mẹ già yếu, bị cáo là trụ cột gia đình, ốm bệnh quanh năm, không có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu nên xin tòa giảm án.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, tòa quyết định tuyên y án sơ thẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm