Mẹ mang quà 'độc' thăm con, bị 30 tháng tù

Vừa qua, tại UBND xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, TAND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Trương Ngọc Phương (sinh năm 1967, trú Quận 6, TP.HCM) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 08h20’ ngày 9-4, tại Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 2 (thôn Đông Thanh, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà), Công an huyện Lâm Hà đã bắt quả tang bà Trương Ngọc Phương đang có hành vi cất giấu ma tuý (với trọng lượng 2,4586g) trong người.

Qua đấu tranh, Phương khai nhận có con là học viên đang được tiếp nhận, quản lý, giáo dục, dạy văn hóa, dạy nghề và giải quyết việc làm sau cai nghiện ma túy tại Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 2.

Vì thương con nên bà Phương mua số ma túy từ TP.HCM mang lên Lâm Đồng thăm con rồi định... tuồn vào trường học để con sử dụng thì bị bắt quả tang.

Tại phiên tòa, bị cáo Phương khai nhận và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm