Mỗi năm cả nước có thêm 1.000 luật sư

Theo báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2021) của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, trong 6 năm qua ngành luật sư phát triển khá mạnh về đội ngũ, thêm khoảng 1.000 thành viên mỗi năm.

Đến nay, cả nước có 16.134 luật sư đăng ký hoạt động tại 63 Đoàn luật sư.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Báo cáo cũng cho biết, nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của xã hội ngày càng gia tăng cả trong lĩnh vực tranh tụng các vụ án lẫn hoạt động tư vấn pháp lý.

Trong 5 năm từ 2015-2020, đội ngũ luật sư cả nước đã tham gia vào hơn 81.000 vụ án hình sự, hơn 67.000 vụ việc dân sự, tư vấn pháp luật hơn 490.000 vụ, đại diện ngoài tố tụng gần 23.000 vụ, trợ giúp pháp lý miễn phí gần 162.000 vụ.

Chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư cũng được nâng cao đáng kể, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự, giúp cơ quan nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng hạn chế được oan, sai...

Trong 6 năm qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các luật sư đã có ý kiến đóng góp 139 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có nhiều văn bản pháp luật quan trọng như: dự thảo Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình Sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)...

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh nhận định, hoạt động hành nghề của luật sư được người dân, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội đánh giá tích cực, góp phần củng cố niềm tin vào công lý, công bằng, tin vào pháp luật và chế độ.

“Sự phấn đấu, nỗ lực của các luật sư thời gian qua đã làm nên thương hiệu, uy tín luật sư trong nước và quốc tế, hỗ trợ cho người dân, xã hội. Từ đó, đội ngũ luật sư đã nhận được sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội”, ông Thịnh nói.

Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III diễn ra trong hai ngày 25 và 26-12 tại Hà Nội với sự tham dự của 351 đại biểu đại diện cho hơn 16.000 luật sư (thuộc 63 Đoàn luật sư) đang hoạt động trên cả nước.

Đại hội đã bầu 31 Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ III (2021-2026) và bầu ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ II (2016-2021) làm tiếp tục làm Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kỳ III. Hội đồng Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ III đã bầu ra 21 Ủy viên Ban Thường vụ và 5 Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III.

Các phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ này gồm các ông bà: Phan Trung Hoài; Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Lưu Tiến Dũng, Nguyễn Hải Nam, Đào Ngọc Chuyền.

Tại phiên làm việc sáng nay 26-12, Hội đồng Luật sư toàn quốc 94 người (gồm 31 thành viên Đại hội bầu và 63 thành viên đương nhiên là Chủ nhiệm của 63 Đoàn Luật sư trong cả nước), Ban thường vụ 21 người và Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III (2021-2026) gồm Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch sẽ chính thức ra mắt Đại hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm