Mượn điện thoại không được, con trai đập phá đồ của mẹ

Ngày 5-2, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ và tuyên y án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Nhã 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thanh Nhã. Ảnh: Hải Dương

Theo cáo trạng, vào sáng 7-4-2019, Nhã (29 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) mượn điện thoại của mẹ ruột nhưng không được. Bực tức, Nhã đã dùng nón bảo hiểm và cây gỗ nhiều lần đập phá nhiều tài sản của mẹ. Tổng trị giá tài sản thiệt hại trên 6 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, Nhã còn khai trước đó đã 3 lần trộm cắp tài sản của mẹ mang đi bán tổng cộng 7,5 triệu đồng.

Bị cáo Nhã trước đó có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm