Muốn độc chiếm đảo Điệp Sơn, giám đốc sai đàn em chém người

Ngày 29-10, TAND tỉnh Khánh Hòa xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Bá Luân (30 tuổi, giám đốc Công ty CP Nam Sơn, tại xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị VKSND Tối cao truy tố tội cố ý gây thương tích.

Bốn đồng phạm trong vụ án này đều bị truy tố cùng tội danh trên, gồm Lê Văn Vương (27 tuổi), Võ Đức Trí (22 tuổi), Nguyễn Đức An (22 tuổi), Lê Huy (21 tuổi). Trong đó, riêng Lê Văn Vương có hai tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản; Lê Huy đang chấp hành bản án một năm ba tháng tù tội trộm cắp tài sản. Hiện tất cả bị cáo đang bị tạm giam tại trại tạm giam của Bộ Công an.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 29-10.

Vụ án trên do Cơ quan CSĐT Bộ Công an trực tiếp điều tra, kết luận. VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố và ủy quyền cho VKSND tỉnh Khánh Hòa giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định: Tháng 3-2016, ông Trần Ngọc Tuấn Huy (biệt danh “Cu Đốc”, ngụ thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) có ý định mua canô chở khách du lịch ra đảo Điệp Sơn tại huyện Vạn Ninh. Tuy nhiên, ông Đốc bị Nguyễn Bá Luân, giám đốc Công ty CP Nam Sơn, là người đang kinh doanh dịch vụ chở khách ra đảo Điệp Sơn, gây khó khăn.

Ngày 30-3-2016, ông Đốc gọi điện thoại hẹn Luân đến một quán cà phê ở thị trấn Vạn Giã để nói chuyện. Gặp nhau, ông Đốc nói sẽ mua canô chở khách ra đảo Điệp Sơn nhưng Luân không đồng ý. Luân nói rằng cấm tất cả mọi người không ai được lái canô chở khách ở cảng Phan Đình Giót ra đảo Điệp Sơn. Nghe vậy, ông Đốc nói: “Khách mày mày chở, khách tao tao chở, mắc mớ gì mà mày không cho tao chở”. Hai bên nói qua nói lại thách thức nhau.  

Sáng 2-4, Luân gặp Vương là người làm thuê cho mình tại nhà hàng trên đảo Điệp Sơn nhờ chém ông Đốc. Vương nói: “Việc này để em!”.

Sau đó, Vương gặp và rủ Lê Huy. Đến 17 giờ cùng ngày, Vương, Huy vào đất liền gặp An, Trí truyền đạt lại yêu cầu của Luân tổ chức chém ông Đốc.

Bị cáo Nguyễn Bá Luân (thứ hai từ trái sang) cùng các đồng phạm. 

Tối đó cả nhóm chuẩn bị hung khí, mua khẩu trang, đi đến nhà ông Đốc. Đến nơi, thấy ông Đốc đang nằm ngủ, An và Trí chạy vào chém tới tấp vào người nạn nhân... Sau đó, cả nhóm chở nhau đến bến Xưng Đừng - nơi Luân đang đợi đón. Luân lái canô chở cả nhóm ra đảo Điệp Sơn.

Ban đầu, Trung tâm Pháp y Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa kết luận ông Đốc bị thương tích 29%. Sau khi ông Đốc yêu cầu giám định lại, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận tổng tỉ lệ thương tật của nạn nhân là 30%.

Trong ngày đầu tiên, phiên tòa tập trung làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Bá Luân cùng các đồng phạm. Tuy nhiên, phiên tòa vắng một số nhân chứng quan trọng nên HĐXX đang tiếp tục triệu tập để xét xử vụ án. Hiện phiên tòa vẫn đang diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm