Nam thanh niên đâm chết mẹ của đối thủ vì can đánh nhau

Tại phiên xử, bị cáo xin rút lại kháng cáo xin giảm án nhưng VKS giữ nguyên ý cần tăng hình phạt với Nhân vì phạm tội thuộc trường hợp giết nhiều người và mang tính côn đồ. HĐXX đồng tình cho là án sơ thẩm chưa đủ tính răn đe, chưa tương xứng với tội ác của bị cáo, cần tăng án.

 Bị cáo Nhân tại phiên phúc thẩm. 

Theo hồ sơ, ngày 30-4-2014 trong lúc Trần Vỹ Nam, Trịnh Kiên Hào (cùng ngụ quận 11) đá cầu trên đường Tân Phước (phường 6, quận 11) thì Nhân chạy xe máy ngang nẹt pô và xì khói vào nhóm này. Nam chửi Nhân, hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Đến tối 6-5-2014, Nhân ngồi sau xe của Nguyễn Lê Văn Điệp (ngụ quận 11) đến chỗ nhóm Nam, Hào đang chơi cầu đánh. Nhân rút dao đâm Nam. Lúc hai bên đang đánh nhau, mẹ của Nam thấy con bị đánh nên vào can ngăn thì bị Nhân đâm một nhát vào ngực trái.
Sau khi đâm mẹ Nam, Nhân tiếp tục đuổi theo và đâm vào vai, hông của Hào rồi lên xe tẩu thoát. Mẹ Nam tử vong tại bệnh viện do tim bị đâm thủng mất quá nhiều máu. Tối cùng ngày, Điệp đến công an đầu thú. Còn Nhân bỏ trốn, hai ngày sau ra đầu thú.
Xử sơ thẩm, ngoài tuyên phạt Nhân mức án trên, TAND TP.HCM còn phạt Điệp một năm 28 ngày tù về tội che giấu tội phạm.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm