Nghịch tử đâm mẹ ruột 3 nhát dao vì không được chia tài sản

TAND huyện Cái Bè (Tiền Giang) vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Việt Bình (SN 1996, trú tại thị trấn Cái Bè) bị tuy tố về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ bị cáo Bình là con ruột của bà Trần Thị Thu và là người nghiện ma túy, thường xuyên bỏ nhà đi, sống lang thang ở TP.HCM.

Do tức giận việc bà Thu không chia tiền bán nhà đất nên ngày 09-4-2018, Bình mang theo con dao đi từ TP.HCM chạy thẳng về nhà.

Ảnh minh họa

Trưa cùng ngày bị cáo về đến nhà, do cửa trước đã đóng kín, Bình cầm dao đi vào nhà từ cửa sau.

Lúc này có bà Thu cùng cháu ngoại đang ở nhà, bà ngăn không cho vào nhà thì bị Bình xô ngã xuống nền nhà. Sau đó, Bình cầm dao trên tay phải đâm ba cái vào người bà Thu. Hậu quả bà Thu bị thương tích 07%.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Bình là rất nguy hiểm cho xã hội và gây thương tích cho chính mẹ ruột của mình nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên tại phiên tòa, bị cáo Bình tỏ ra ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình, đây là tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Cuối cùng HĐXX đã xử phạt Nguyễn Việt Bình là hai năm sáu tháng tù. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm