Ngủ gật tông xe làm 3 người chết, 14 người bị thương

Hiền làm tài xế lái xe chở khách thuê. Tối 11-2 (mùng 4 tết Bính Thân), Hiền điều khiển xe chở khách từ Sóc Trăng lên Bến xe Miền Tây (TP.HCM). Rạng sáng hôm sau, Hiền chạy xe không về Sóc Trăng. Khoảng 5 giờ 56 phút, khi xe đi ngang ấp Phú Long A (xã Phú Quới, Long Hồ), do ngủ gật Hiền đã để xe tông vào phần đuôi bên trái một xe khách đang ra tín hiệu xin qua đường. Tai nạn giao thông xảy ra làm ba hành khách chết, 14 hành khách bị thương.

Sau đó chủ xe của Hiền đã chủ động liên hệ bồi thường cho gia đình các nạn nhân với tổng số tiền hơn 430 triệu đồng. Gia đình các nạn nhân đã làm đơn bãi nại cho Hiền và không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm