Ngủ lại nhà hàng xóm rồi hiếp dâm nữ chủ nhà

Ngủ lại nhà hàng xóm rồi hiếp dâm nữ chủ nhà ảnh 1
Bị cáo Dũng lúc tòa nghị án.

Ngày 10-6, TAND TP.HCM đã mở lại phiên xử vụ Văn Hoài Dũng hiếp dâm người nước ngoài, sau khi trả hồ sơ xem xét yêu cầu của nạn nhân có truy tố thêm tội cố ý gây thương tích (Điều 104 BLHS).
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dũng 10 năm tù (mức cao nhất mà công tố đề nghị 9-10) về tội hiếp dâm theo điểm d khoản 2 Điều 111 BLHS (phạm tội nhiều lần).
Về yêu cầu truy tố thêm tội, HĐXX nhận định hành vi cố ý gây thương tích đã bị thu hút vào tội hiếp dâm và trở thành tình tiết tăng nặng định khung nên chỉ xử bị cáo tội hiếp dâm.
Tòa chấp nhận mức bồi thường mà người bị hại yêu cầu bị cáo là 360 triệu đồng gồm: thiệt hại tinh thần, sức khỏe và mất thu nhập.
Theo hồ sơ, vợ chồng chị L. (người Campuchia) có thời gian thuê nhà trọ ở gần nhà Dũng tại xã Tân Thông Hội (Củ Chi, TP.HCM). Hai gia đình có mối quan hệ thân thiết, thậm chí chị L. còn nhận Dũng là anh kết nghĩa.
Tháng 1-2015, gia đình chị L. chuyển đến nơi khác thuê nhà nhưng cũng gần đó nên vợ chồng Dũng thường xuyên đến chơi.
Tối 4-7-2015, Dũng đến nhà chị L. tìm vợ con nhưng không thấy. Dũng vào nhà mượn điện thoại của chị L. liên lạc nhưng không gọi được vợ. Sau đó, Dũng nằm luôn xuống ghế xếp trong phòng khách ngủ.
Chị L. khuyên Dũng về nhà không được. Ngay sau đó, Dũng đứng dậy ôm chị L. và sàm sỡ. Bị kháng cự, Dũng đẩy nạn nhân vào phòng rồi dùng vũ lực xâm hại nhiều lần trong đêm.
Rạng sáng hôm sau, lợi dụng lúc Dũng đang mặc quần áo, chị L. nói đi ra ngoài mua thuốc rồi nhờ người báo công an.
Theo kết quả giám định, chị L. bị thương tật tỉ lệ 14%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm