Người đàn ông 61 tuổi sát hại vợ bằng 20 nhát dao

Ngày 18-6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tròn (61 tuổi, trú tại Mê Linh, Hà Nội) mức án chung thân về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án được xác định là bà Vương Thị Hồng (55 tuổi, vợ bị cáo).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, ông Tròn ly hôn vợ đầu, sau đó kết hôn với bà Hồng. Tuy nhiên, do ông Tròn không có việc làm ổn định, đời sống kinh tế khó khăn, hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Tối 26-11-2020, hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Bà Hồng chửi chồng là “đồ ăn bám” và đuổi ra khỏi nhà. Bị vợ đuổi, ông Tròn sang phòng đối diện ở tầng 2 nằm ngủ.

Đến rạng sáng ngày 27-11, khi ngủ dậy, thấy vợ đi vệ sinh, ông Tròn hỏi chuyện thì hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi.

Lúc này, bị cáo nảy sinh ý định giết vợ, liền vào phòng ngủ lấy dao nhọn giấu dưới chiếu. Trong lúc vợ không để ý, ông Tròn cầm dao đâm vào mạn sườn nạn nhân.

Chưa dừng lại, bị cáo tiếp tục đâm thêm khoảng 20 nhát dao, khiến vợ tử vong tại chỗ.

Gây án xong, bị cáo mang dao xuống bếp, lấy chai thuốc diệt cỏ ra uống với ý định tự tử. Tuy nhiên, người nhà phát hiện và đưa ông Tròn đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm