Người đàn ông bán quần áo âm mưu giết bạn để đoạt vợ bạn

Ngày 31-10, TAND tỉnh Vĩnh Long xử sơ thẩm đã tuyên phạt Dương Quang Long (52 tuổi, ngụ ấp Thân Bình, xã Tân Long, huyện Mang Thít) bảy năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Long hành nghề bán quần áo lưu động, thường xuyên đến nhà vợ chồng chị L. (49 tuổi, cùng nghề, ngụ huyện Long Hồ) chơi. Từ đó, Long nảy sinh tình cảm đơn phương với chị L. nên đã âm mưu giết chồng chị L. (48 tuổi). 

Bị cáo Dương Quang Long tại tòa.

Vào rạng sáng 29-12-2016, Long cầm theo một đoạn tầm vông, điều khiển xe máy đến nhà chị L. Còn khoảng 100 m nữa đến nơi, Long tắt máy, xuống xe dẫn bộ đến nhà chị L. Long nói dối là xe bị hư và nhờ chồng chị L. sửa giúp. 

Chồng chị L. cúi xuống sửa xe thì bị Long dùng cây đánh liên tiếp vào đầu. Lúc này, con gái chị L. nghe tiếng cha la lớn chạy ra xem thì Long nói dối là nạn nhân bị cây rơi trúng đầu. Sau đó Long lấy xe đưa chồng chị L. đi bệnh viện cấp cứu.

 Theo kết quả giám định, nạn nhân có tỉ lệ thương tật là 5%. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm