Người đàn ông mua bán ma túy 'không biết mệt mỏi'

Ngày 28-2, TAND tỉnh xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Tiến Bình (51 tuổi, tự Bình “cụt”, trú phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, chiều 14-9-2016, Bình đang bán một gói ma túy tổng hợp cho đối tượng tên Tuấn với giá 200.000 đồng thì bị Công an phường Trung Đô (TP Vinh) bắt quả tang.

Công an còn thu giữ trên người Bình năm gói heroin và một gói ma túy tổng hợp. Tổng số tang vật công an thu giữ 96,875 g heroin, 180 viên thuốc lắc, 4,765 g ma túy dạng đá và hai chiếc cân điện tử.

Người đàn ông mua bán ma túy 'không biết mệt mỏi' ảnh 1
Bị cáo Bình ngồi trầm ngâm khi HĐXX vào nghị án.

Theo hồ sơ thể hiện, Bình từng bị tai nạn tàu hỏa bị cụt bàn chân trái. Năm 1988, Bình bị TAND TP Vinh xử phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản của công dân. Năm 1991, Bình tiếp tục phạm tội và bị TAND TP Vinh tuyên phạt 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Rồi với vỏ bọc hành nghề sửa chữa điện tử tại nhà, Bình âm thầm mua ma túy từ các huyện miền núi Nghệ An về vừa bán buôn, vừa tổ chức cho một số đối tượng nghiện sử dụng ngay tại nhà mình.

Năm 2001, Bình bị TAND tỉnh Nghệ An phạt chín năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2008 ra tù thì hai năm sau (năm 2010), Bình tiếp tục bị TAND TP Vinh phạt 42 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngựa quen đường cũ, ra tù thay vì tu chí làm ăn Bình lại phạm tội và tiếp tục bị bắt.

Hôm nay, đứng trước vành móng ngựa, Bình trình bày do hoàn cảnh khó khăn, bị cụt bàn chân, mất khả năng lao động rồi bị kẻ khác lôi kéo, dụ dỗ đi buôn ma túy kiếm lời.

HĐXX cho rằng bị cáo Bình từng có nhiều tiền án nhưng vẫn tiếp tục phạm tội, cần xử phạt nghiêm minh để răn đe người khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm