Người mãn án tù tham nhũng không được hành nghề đấu giá

Tại khoản 4 Điều 15 luật này quy định: “Không cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá cho người đã bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các tội về tham nhũng kể cả trường hợp đã được xóa án tích”. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2017.

Được biết trong quá trình thảo luận góp ý dự luật này, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định nói trên vì người đã được xóa án tích thì được coi như chưa bị kết án. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo, đề nghị Quốc hội giữ quy định không cấp chứng chỉ hành nghề cho các đối tượng nêu trên. Bởi hoạt động đấu giá tài sản liên quan đến tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là tài sản của Nhà nước trong bối cảnh tài sản đấu giá chủ yếu là tài sản nhà nước, tài sản thi hành án. Do đó, nó đòi hỏi sự công minh, liêm khiết, trung thực, độc lập, khách quan và trách nhiệm rất cao của đấu giá viên. Việc quy định như dự thảo luật là cần thiết nhằm bảo đảm chất lượng của đội ngũ đấu giá viên, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá. Quy định này cũng tương thích với các quy định trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp khác như luật sư, công chứng... và cũng phù hợp với quy định của các nước có nghề đấu giá phát triển như Pháp, Mỹ...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm