'Người tù thế kỷ' nộp đơn yêu cầu bồi thường 18 tỉ đồng

Sáng 11-4, “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén đã đến TAND tỉnh Bình Thuận nộp đơn yêu cầu bồi thường 18 tỉ đồng do bị kết án oan trong hai bản án “vườn điều” và vụ giết chết bà Lê Thị Bông khiến ông phải thụ án tù oan hơn 17 năm.

Ông Nén đến nộp đơn yêu cầu bồi thường 18 tỉ đồng sáng 11-4 tại TAND tỉnh Bình Thuận.

Tiếp ông Nén có ông Nguyễn Ngọc Quang, Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận và người được phân công thụ lý đơn bồi thường cho ông Nén là bà Trần Thị Thiên Hương, Phó Chánh Tòa Hành chính, TAND tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, ngày 8-4, ông Huỳnh Văn Nén cũng đã gửi đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại theo đường chuyển phát nhanh đến Cục Bồi thường Nhà nước. Được biết đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông Huỳnh Văn Nén do nhóm luật sư bào chữa miễn phí cho ông Nén tư vấn soạn thảo, gửi Cục Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp và TAND tỉnh Bình Thuận. 

Theo đơn, ông Nén đòi bồi thường thiệt hại về vật chất, thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần, tuy nhiên chi tiết về mức tiền đòi bồi thường từng khoản chưa được tiết lộ. 

Như đã đưa tin, cuối năm 2015, ông Nén được trả tự do sau 17 năm sáu tháng ngồi tù oan và VKSND, TAND, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành xin lỗi công khai tại nơi ông Nén cư trú (thị trấn Tân Minh, Hàm Tân).

Theo hồ sơ tháng 5-1998, ông Nén bị công an bắt giữ vì tình nghi giết bà Lê Thị Bông ở cùng thôn để cướp một nhẫn vàng. Trong quá trình điều tra vụ án này, ông Nén còn khai ra đã cùng chín người thân bên gia đình vợ giết chết bà Dương Thị Mỹ trong vụ án “vườn điều” vào năm 1993. Nhờ tình tiết “tự khai” này, ông Nén được thoát án tử và TAND tỉnh Bình Thuận đã xử phạt ông Nén tù chung thân. Riêng trong vụ “vườn điều” ông Nén bị kết án năm năm trong vai trò đồng phạm giết người.

Tuy nhiên, năm 2005, vụ án “vườn điều” được xác định oan sai, chín người thân bên gia đình vợ ông Nén được trả tự do, được bồi thường, xin lỗi công khai, còn ông Nén vẫn phải ngồi tù về vụ giết bà Bông. Cuối năm 2015, hung thủ thật sự giết bà Lê Thị Bông bị bắt, ông Nén chính thức được giải oan, được trả tự do sau hơn 17 năm ngồi tù oan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm