Nguyễn Văn Dương khai về bữa tiệc rượu trị giá hơn 10 tỉ đồng

Theo cáo trạng truy tố, cơ quan tố tụng xác định đường dây đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ do Phan Sào Nam (chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) và Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) là những bị cáo có vai trò cao nhất.

xet-xu-tuong-vinh

Bị cáo Nguyễn Văn Dương tại tòa. Ảnh: TUYẾN PHAN

Tại công an, Dương khai nhận: Để vận hành được game cờ bạc, Dương đã sử dụng một phần tiền lợi nhuận của công ty và một phần lớn tiền thu được từ việc tổ chức đánh bạc để biếu các cá nhân, đơn vị.

Dương khai cho Cục C50 số tiền 850 triệu đồng, ủng hộ C50 một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD.

Quá trình điều tra, CQĐT xác định nội dung lời khai này của Dương là có thực. Việc Công ty CNC biếu quà Tết là có sự gợi ý của cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa. Ông Hóa thừa nhận trách nhiệm và tự nguyện đề nghị gia đình nộp lại số tiền 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, Dương còn khai cho ông Hóa 22 tỉ đồng, tuy nhiên cựu tướng công an này không thừa nhận, do đó CQĐT chưa đủ căn cứ chứng minh nên đã tách ra xem xét, xử lý sau.

Nguyễn Văn Dương (giữa). Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, “ông trùm” cờ bạc này cũng khai rằng đã chi rất nhiều tiền cũng như hiện vật để biếu ông Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Số tiền theo lời khai của Dương khiến nhiều người không khỏi choáng váng.

Cụ thể, Dương khai cho ông Vĩnh 27 tỉ đồng và 1,75 triệu USD. Trong đó, ở giai đoạn vận hành game bài RikVip.com thì cho 2 tỉ đồng/tháng với thời gian 12 tháng; giai đoạn vận hành game bài Tib.Club cho 200.000 USD/tháng với thời gian tám tháng; tiền Tết 150.000 USD; một chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD.

Chưa dừng lại, Dương còn khai nhiều lần tổ chức sinh nhật cho cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, trong đó đều mang rượu ngoại đến uống, có những chai rượu ngoại Maccalan trị giá 100 triệu đồng.

Mỗi lần đi nước ngoài về, Dương cũng đều mua áo tặng ông Vĩnh, giá mỗi chiếc từ 100 USD trở lên.

Đáng chú ý, Dương khai nhiều lần đi tiếp khách có sự tham gia của Phan Văn Vĩnh, Dương đều có mặt và mang rượu đến có tổng trị giá hơn 10 tỉ đồng.

Phan Văn Vĩnh không thừa nhận lời khai của Dương đã cho Vĩnh 27 tỉ đồng và 1.750.000 USD. Dương khai tặng Vĩnh một đồng hồ đeo tay trị giá 7.000 USD nhưng Vĩnh lại khai đã trả tiền mua đồng hồ cho Dương 1,1 tỉ đồng, sau đó đã làm mất đồng hồ. Do có sự mâu thuẫn trong lời khai giữa Nguyễn Văn Dương với Phan Văn Vĩnh về việc cho nhận tài sản, trong khi không thu được vật chứng nên Cơ quan An ninh tách hành vi này của Phan Văn Vĩnh ra, khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau, còn ghi nhận lời tự thú của Nguyễn Văn Dương và xử lý ngay trong vụ án này.

Tòa Phú Thọ phát nội dung bản cáo trạng trên màn hình lớn cho mọi người tiện theo dõi. Ảnh: Đ.MINH

Bên cạnh các cá nhân ở trên, Nguyễn Văn Dương khai từng hỗ trợ cho Câu lạc bộ bóng bàn của Tổng cục Cảnh sát 100 triệu đồng; chuyển 1 tỉ đồng cho Bộ tư lệnh Hải quân để đóng xuồng cơ quan tặng đơn vị này trên danh nghĩa của Tổng cục Cảnh sát. Quá trình điều tra, CQĐT đã chứng minh và làm rõ nội dung lời khai về khoản cho này của Dương là có thực.

Ngoài ra, Dương còn khai nhận vào Tết năm 2016, bị can đã cho ông Lê Hồng Sơn (khi đó là trưởng phòng PC50 Công an TP Hà Nội) số tiền 500 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Sơn phủ nhận việc này, do đó chưa đủ cơ sở kết luận.

Theo cáo trạng, ông Sơn là một trong số những lãnh đạo Phòng PC50 phê duyệt đề xuất dừng xác minh hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến RikVip với  lý do ảnh hưởng tới hoạt động nghiệp vụ của cơ quan cấp trên và chính trị của lực lượng.

Miễn trách nhiệm hình sự tội đưa hối lộ

Đáng chú ý, riêng với Nguyễn Văn Dương, VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố bị can này với hai tội danh gồm: Tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Điều này có sự khác biệt so với kết luận điều tra trước đó của Công an tỉnh Phú Thọ, khi đề nghị truy tố Dương với ba tội danh: Tổ chức đánh bạc, rửa tiền và đưa hối lộ.

Nguyên nhân của sự khác biệt trên chính là việc Nguyễn Văn Dương đã được VKSND tỉnh Phú Thọ miễn trách nhiệm hình sự đối với tội danh đưa hối lộ.

Cụ thể, cáo trạng của cơ quan này cho biết trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương tự thú về việc đã cho ông Vĩnh một chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỉ đồng, 1,75 triệu USD, một chiếc áo sơmi, một lọ thuốc bổ gan; cho Cục C50 700 triệu đồng, một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD; cho ông Hóa 22 tỉ đồng.

Đến nay, CQĐT đã chứng minh việc Dương cho Cục C50 700 triệu đồng, một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD là có thật; còn việc cho Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tiền và tài sản thì chưa làm rõ được nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước quy định tại điểm c khoản 2 Điều 29 và đoạn 2 khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), ngày 31-8-2018, VKSND tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương về tội đưa hối lộ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm