Nhân sự mới

Ngày 9-5, TAND TP.HCM đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ tại TAND huyện Hóc Môn.

Theo đó, bà Nguyễn Ngọc Thương (SN 1976), thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án TAND huyện Hóc Môn, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND huyện này. Nhiệm kỳ của bà Thương là năm năm, kể từ ngày 1-5.

Chánh án TAND TP.HCM Ung Thị Xuân Hương và lãnh đạo huyện trao quyết định, tặng hoa mừng tân chánh án huyện Hóc Môn. Ảnh: H.YẾN

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án TAND TP.HCM Ung Thị Xuân Hương chúc mừng tân chánh án huyện Hóc Môn, đồng thời kỳ vọng bà Thương sẽ cùng mọi người đưa đơn vị tiếp tục vững mạnh...

Cũng ngày TAND TP.HCM bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Phước (SN 1978), thẩm phán trung cấp, Phó chánh án TAND quận Bình Tân giữ chức Chánh án TAND quận này. Nhiệm kỳ chức vụ của ông Phước là năm năm, kể từ ngày 1-5.

Chánh án TAND TP.HCM Ung Thị Xuân Hương  trao quyết định cho ông Nguyễn Đức Phước. Ảnh: KIM PHỤNG

Ông Nguyễn Đức Phước, quê quán An Giang. Trình độ văn hóa: thạc sỹ Luật. Trình độ chính trị: cử nhân. 

Các đại biểu chúc mừng tân Nguyễn Đức Phước. Ảnh: H.YẾN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ung Thị Xuân Hương chia sẻ quận Bình Tân có nhiều lượng án lớn, số lượng án tăng và bà kỳ vọng ông Phước sẽ phát huy thế mạnh, đoàn kết của tập thể TAND quận Bình Tân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm