Nhân sự mới

Ngày 19-6, TAND TP.HCM đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán trung và sơ cấp cho thẩm phán.

Đến dự buổi lễ có Chánh án TAND TP.HCM Ung Thị Xuân Hương; Phó Chánh án TAND TP.HCM Đỗ Khắc Tuấn cùng lãnh đạo các Toà chuyên trách và 24 quận huyện.  

Chánh án TAND TP.HCM Ung Thị Xuân Hương trao quyết định bổ nhiệm mới các thẩm phán trung cấp.

Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán trung cấp cho năm cá nhân là lãnh đạo các đơn vị của TAND TP. gồm: Ông Thái Văn Tuấn, Chánh Văn phòng TAND TP; ông Huỳnh Anh Kiệt, Phó Chánh toà Hình sự TAND TP; ông Trương Thế Trọng, Phó Chánh toà Hành chính; bà Ủ Thị Bạch Yến, Phó Chánh toà Kinh Tế TAND TP; bà Phạm Thị Hồng Loan, Phó Chánh toà Dân sự TAND TP và ba thẩm phán Nguyễn Đình Đức, Lưu Trường Sanh, Vũ Thị Thu Hà đang công tác tại toà Dân sự và Toà Kinh tế. 

Phó Chánh án TAND TP.HCM Đỗ Khắc Tuấn trao quyết định bổ nhiệm thẩm phán sơ thẩm.

Đồng thời bổ nhiệm mới 19 thẩm phán trung cấp gồm ông Hoàng Bích Sơn, Phó Trưởng phòng tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng TAND TP; ông Phạm Ngọc Duy, Phó Chánh văn phòng TAND TP; ông Nguyễn Hải Nam và bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó Chánh án TAND quận 4; bà Doãn Thị Kim Thuý, Phó Chánh án TAND quận 5; ông Nguyễn Hồng Nam, Phó Chánh án quận 6; bà Cao Thị Hiền Lũy, Phó Chánh án TAND quận Thủ Đức và ông Nguyễn Văn Mai, Phó Chánh án huyện Hóc Môn và các thẩm phán công tác tại quận 7, Phú Nhuận, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức, Hóc Môn, Nhà Bè.

Với chức danh thẩm phán sơ cấp có 6 thẩm phán tại các quận 3, 9, Thủ Đức, Bình Thạnh, Phú Nhuận được bổ nhiệm lại và 27 người được bổ nhiệm mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án Hương chúc mừng các cá nhân được trao quyết định. Bà cũng nhấn mạnh thẩm phán là một chức danh cao quý đồng thời đầy áp lực mong mọi người luôn cố gắng xứng đáng với việc được bổ nhiệm...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm