Nhân sự mới của VKSND Tối cao

Qua đó, Viện trưởng điều động, bổ nhiệm bà Phạm Hoàng Diệu Linh (Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ 14) giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ 9 VKSND Tối cao.
Bà Tạ Thị Hồng Hoa (Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp Vụ 12) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ 11.
Ông Nguyễn Xuân Hưởng (Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng khoa Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm sát, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ 14.
Ông Đỗ Nguyệt Quế (Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng, Ban Thư ký lãnh đạo VKSND tối cao thuộc Văn phòng) cũng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục 2.
Thời hạn bổ nhiệm của các ông, bà trên là 5 năm, kể từ ngày 1-4.

Phó Viện trưởng thường trực VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến (giữa) trao quyết định cho các lãnh đạo cấp Vụ. Ảnh: VKSNDTC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND Tối cao chúc mừng các ông, bà được bổ nhiệm chức vụ mới. Ông Tiến yêu cầu, trên cương vị mới các cán bộ trên cần nhanh chóng tiếp cận công việc, gương mẫu, chỉ đạo, điều hành để cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ông Nguyễn Xuân Hưởng, Phó Vụ trưởng Vụ 14 cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND Tối cao để các ông, bà được giữ cương vị công tác mới…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm