Nhân sự mới TP.HCM

Thời gian giữ chức vụ của bà Trần Thị Hồng Nhung (sinh năm 1981) là năm năm kể từ ngày 10-5. Bà Nhung có trình độ chuyên môn là cử nhân luật, trung cấp chính trị và được bổ nhiệm giữ ngạch chấp hành viên từ năm 2012.
Hiện bà Nhung là chấp hành viên sơ cấp và có thời gian công tác tại Chi cục THADS quận Gò Vấp từ năm 2016-2020. Trước đó bà Nhung công tác tại Chi cục THADS quận Tân Bình.

Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa trao quyết định bổ nhiệm cho bà Trần Thị Hồng Nhung. Ảnh: MINH KHANH

Ông Nguyễn Văn Hòa (Phó Cục trưởng Cục THADS TP.HCM) mong rằng với năng lực, kinh nghiệm, bà Nhung sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới.

Ngoài ra, ông Hòa cũng yêu cầu bà Nhung tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền, phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành ở địa phương để tổ chức tốt công tác THADS.

Lãnh đạo các cơ quan ban ngành quận Gò Vấp chúc mừng tân phó chi cục trưởng. Ảnh: MINH KHANH

Trần Thị Hồng Nhung cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Gò Vấp.
Bà Nhung sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của phó cục trưởng, hứa sẽ cố gắng trau dồi kinh nghiệm, học hỏi, tiếp thu, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, chung tay cùng đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm