Nhậu xỉn, chạy ghe đi câu bị… 2 năm tù

Theo hồ sơ, ngày 6-6, Lê Văn Hoa rủ Nguyễn Xuân Giao (SN 1971) và Trần Công Mạnh (SN 1986) đi câu cá.

Sau khi nhậu hết 2 xị rượu đế, Hoa, Giao và Mạnh chạy xe mô tô chở đến bến ghe sông Vàm Cỏ gần chòi vịt của ông Nguyễn Văn Giàu (SN 1946). Tới nơi không thấy ông Giàu ở đó, Hoa đã tự động lấy ghe của ông Giàu để ở chòi vịt chở Giao và Mạnh đi câu.

Khi Hoa chạy ghe qua hơn nửa sông Vàm Cỏ thì nước tràn vào ghe. Tuy Hoa và Giao đã cố gắng tát nước ra nhưng do nước tràn vào quá nhanh nên chiếc ghe bị chìm và cả 3 đều nhảy xuống sông.

Lê Văn Hoa trước tòa  

Khi Hoa và Mạnh vào đến bờ thì phát hiện Giao mất tích nên truy hô để người dân gần đó ra cứu.

Đến 22 giờ cùng ngày thì vớt được thi thể của Giao dưới sông.

Theo kết quả điều tra, Lê Văn Hoa điều khiển phương tiện giao thông đường thủy không được phép chở người và trong người có nồng độ cồn trong máu là 149mg/100ml máu, vượt qua mức cho phép. TAND huyện Châu Thành đã tuyên phạt Lê Văn Hoa 2 năm tù giam

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm