Nhóm thiếu niên gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp hầu tòa

Sáng 19-9, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm nhóm cướp nhí gây ra gần 10 vụ cướp, trộm trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Nhóm cướp này có năm thành viên trong đó, ba bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi. Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đại (SN 1985) là người cầm đầu nhóm cướp, bị truy tố bốn tội cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị cáo Đào Minh Ý (SN 2001), Trần Thanh Nhàn (SN 1998), Nguyễn Văn Tuấn (2001), Tạ Minh Trình (SN 2002) bị truy tố về các tội cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản.

Các bị cáo được dẫn giải về trại sau phiên xử sáng 19-9. Ảnh: HOÀNG YẾN

Theo cáo trạng, từ tháng 1 đến tháng 4-2018, Đại cùng bốn đồng phạm bàn bạc, dùng thủ đoạn ép xe, sử dụng bình xịt hơi cay, lưỡi kéo, dao khống chế người đi đường hòng cướp giật tài sản lúc đêm khuya. Băng cướp còn dùng kềm cộng lực cắt ổ khóa, đột nhập vào nhà dân trộm tài sản, bán lấy tiền tiêu xài.

Nhóm này đã thực hiện thành công 10 vụ trộm, cướp trên địa bàn huyện Bình Chánh với nhiều tài sản như xe tay ga, điện thoại di động, trang sức… tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, rạng sáng 4-3-2018, khi đang chơi ở một tiện game bắn cá, Đại rủ Nhàn, Tuấn, Ý ra đường cướp tài sản. Đại đưa Tuấn một bình xịt hơi cay làm hung khí gây án. Ngoài ra, Tuấn thủ thêm một con dao bấm.

Cả nhóm đến đường Võ Trần Trí tìm “mồi”. Khi nhìn thấy chị Lê Thị Thảo Sương đang điều khiển xe tay ga chạy cùng chiều, Nhàn cho xe áp sát. Tuấn ngồi sau cầm bình xịt hơi cay xịt vào mặt chị Sương.

Hoảng sợ, chị Sương cố chạy thoát. Lập tức, Đại phóng xe máy (chở theo Ý) đuổi kịp, ép xe chị Sương vào lề đường. Tiếp đó, Tuấn xuống xe, cầm dao kề vào cổ chị này uy hiếp.

Cả nhóm cướp xe máy và balo của chị Sương trong có 6 triệu đồng, dây chuyền, giấy tờ rồi nhanh chóng tẩu thoát về một tiệm game. Sau đó, nhóm này bán rẻ những tài sản đã cướp được chia nhau tiêu xài.

Hiện phiên tòa đã xong phần thủ tục và bắt đầu phần xét hỏi...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm