Nữ tạp vụ dọn phòng ‘dọn’ luôn đồ của du khách

Theo hồ sơ, Trinh là nhân viên tạp vụ tại nhà nghỉ HP (Nha Trang) từ ngày 1-9-2016. Từ tháng 10-2017, trong quá trình dọn dẹp tại phòng 103, Trinh phát hiện hai nữ du khách quốc tịch Trung Quốc để tiền trong tủ quần áo, chìa khóa tủ để trên bàn nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thị Trinh tại tòa.

Đến 13 giờ 30 ngày 8-12-2017, thấy hai du khách đóng cửa phòng đi ra ngoài, Trinh đến quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng 103 lên mở khóa, lẻn vào trong phòng. Trinh lấy trộm một iPhone 6 và một máy nghe nhạc iPod giấu trong người.

Tiếp đó, Trinh lấy chìa khóa tủ để trên bàn mở khóa tủ, lục bên trong lấy trộm một ví nữ bên trong có 36 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, 1.500 nhân dân tệ, 203 USD, một passport và thị thực mang tên Bao Yujia; một ví nữ bên trong có 64 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, 1.168 nhân dân tệ.

Sau đó, Trinh dùng dao cậy phá khóa tủ quần áo để tạo hiện trường giả rồi mang tất cả tài sản trộm cắp được về nhà cất giấu. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 67.953.569 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm