Núp trong siêu thị điện máy phá két trộm tiền tỉ

Ngày 25-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị tăng án bị cáo Nguyễn Văn Thành (SN 1994, ngụ ở Tân Phú, TP.HCM) từ chín năm lên 11 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

HĐXX đồng tình với VKS rằng mức án sơ thẩm tuyên là chưa nghiêm nên cần thiết tăng án như trên.

Theo hồ sơ, Thành là nhân viên của Siêu thị Điện máy Xanh (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú). Thành biết siêu thị có hai két sắt đánh số 1 và 2 là nơi nhân viên thu ngân cất giữ tiền bán hàng mỗi ngày.

Sau khi nghỉ việc không có tiền tiêu, Thành nảy sinh ý định trộm cắp tiền từ hai két sắt. Để thực hiện, Thành lên mạng tìm kiếm website hướng dẫn mở két sắt.

Tìm ra được cách mở, lựa ngày lễ 30-4-2016, Thành chuẩn bị ba lô đầy đủ công cụ. Thành đột nhập vào siêu thị từ chiều tìm chỗ nấp nằm ngủ ăn uống chờ thời cơ đúng giữa đêm khuya. Đúng dự định Thành lén lút vào phòng quản lý mở mã số, phá vỡ bi trong ổ khoá hai két sắt chiếm đoạt số tiền hơn 2,7 tỉ đồng. Ngay thời điểm này, bảo vệ của siêu thị đi tuần ngang qua phát hiện, bắt quả tang tên trộm giao công an.

Thành bị truy tố và đưa ra xét xử theo khoản 4 Điều 138 với mức hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân.

Tại phiên xử sơ thẩm, công tố đề nghị phạt từ 13 đến 15 năm tù, Tuy nhiên, TAND TP.HCM xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã xử phạt chín năm tù,

VKS kháng nghị cho rằng bị cáo chiếm đoạt số tiền lớn, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và cả súng điện để phạm tội. Khi bị phát hiện đã dùng súng điện tấn công bảo vệ để trốn thoát.

HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân tốt, gia đình có công, tài sản đã được thu hồi trả lại, hoàn cảnh khó khăn để xử dưới khung. Nhưng mức án tuyên là chưa phù hợp bởi tài sản thu hồi là ngoài ý muốn bị cáo, thủ đoạn phạm tội là hết sức tinh vi, tính toán chi tiết và dự phòng các tình huống có thể xảy ra để thực hiện đến cùng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm