Ông trùm mua bán 379 bánh heroin hầu tòa

Sáng nay (1-10), TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm vụ Phan Hữu Hiệu (tự "Chuột", SN 1970, quê Nghệ An) và đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy.

Phiên xử này đã phải hoãn nhiều lần vì lý do có bị cáo đang thi hành án tại tỉnh xa chưa trích xuất được. Theo dự kiến, phiên xử sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 8-10. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trương Công Huấn cùng một thẩm phán Tòa Hình sự và ba hội thẩm hợp thành HĐXX.

HĐXX công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử. Ảnh: HOÀNG YẾN

Thương vụ 100 bánh heroin giữa Sài Gòn

Theo cáo buộc, đầu tháng 6-2018 đến ngày 11-7-2018, tại Đà Nẵng và TP.HCM, Hiệu đã cùng với Lý Thơ Phước, Phan Thạch Dinh, Trần Đức Trầm, Trần Ánh Nguyệt, Nguyễn Thanh Nam, Bùi Đình Trung, Ngô Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Nhật Trường mua bán tổng số 379 bánh heroine có tổng khối lượng 132.236,915 g và 55.000 g Methamphetamine.

Chiều 11-7-2018, trên đường Ba Vân, quận Tân Bình, Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang Phan Thạch Dinh chở một vali chứa 40 bánh heroin. Dinh khai vừa mua của Hiệu.

Các bị cáo tại phiên xử. Ảnh: HOÀNG YẾN

Cùng ngày, lực lượng chức năng bắt quả tang Hiệu đang giao cho Lý Thơ Phước một vali chứa 60 bánh heroin. Tổng số lượng ma túy thu giữ gần 34 kg heroin. 

Khám xét chỗ ở của Dinh tại đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, cơ quan chức năng thu giữ 47 bánh heroin Dinh mua của Hiệu nhưng chưa tiêu thụ được, chờ trả lại vì chất lượng kém.

Kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Nguyễn Quý Yêm, phường An Lạc, quận Bình Tân, nơi Ngô Hoàng Anh Dũng dựng lên để làm sắt, công an thu giữ 32 bánh heroin.

Từ đó, công an tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Nam, Trần Ánh Nguyệt, Trần Đức Trầm, Bùi Đình Trung và Nguyễn Nhật Trường.

Lai lịch ông trùm

Hiệu "chuột" vốn là người đam mê đỏ đen. Tháng 4-2017, Hiệu qua casino Bản Cơn (Vientiane, Lào) đánh bài thì quen với Siva Tony người Lào. Khoảng tháng 8-2017, Siva Tony đặt vấn đề thuê Hiệu tham gia đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ nhưng Hiệu chưa đồng ý.

Ông trùm Phan Hữu Hiệu. Ảnh: HOÀNG YẾN

Đến ngày 1-4-2018, Hiệu đánh bài tại casino Bản Cơn bị thua nên đã mượn của Siva Tony số tiền 250.000 USD. Để trả nợ, Siva Tony yêu cầu Hiệu phải tham gia đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Siva Tony đưa cho Hiệu số điện thoại một người tên Văn và nói Hiệu về TP.HCM gặp Văn để bàn bạc cụ thể. Ba ngày sau, Hiệu đi máy bay từ Lào về và gọi điện thoại liên lạc với Văn.

Ngày 14-4-2018, Văn hẹn Hiệu gặp nhau ở quán cà phê tại tầng hai tòa nhà Sài Gòn Center, quận 1. Tại đây, Văn giới thiệu Hiệu với một người tên Chiến và nói Chiến sẽ là người dẫn Hiệu gặp những người nhận ma túy tại TP.HCM để sau này Hiệu giao ma túy. 

Nhiều luật sư tham gia bào chữa vụ án. Ảnh: HOÀNG YẾN

Hôm sau, Hiệu được Chiến giới thiệu Dinh là người sẽ mua ma túy với giá 205 triệu đồng/bánh heroin, 305 triệu đồng/kg ma túy dạng đá (Methamphetamine). Sau đó, Hiệu được Chiến giới thiệu Lý Thơ Phước là người sẽ mua ma túy với giá 210 triệu đồng/bánh heroin, 310 triệu đồng/kg ma túy dạng đá (Methamphetamine).

Sau khi gặp các đối tượng thỏa thuận giá mua bán ma túy, Hiệu và Siva Tony thống nhất Siva Tony sẽ cho người giao ma túy cho Hiệu tại Đà Nẵng. Hiệu vận chuyển ma túy từ Đà Nẵng vào TP.HCM giao cho các đối tượng tiêu thụ, Hiệu được hưởng tiền công 10 triệu đồng/bánh heroin hoặc mỗi ký ma túy dạng đá. 

Để chuẩn bị cho việc vận chuyển ma túy, Hiệu thuê chiếc xe Hyundai Santafe màu bạc. Sau đó Hiệu đưa xe cho Chiến để chế và gắn hai hầm (hộc ngầm) kích thước 95 x 47 x 7,5 cm dưới sàn xe nhằm cất giấu ma túy.

Về việc thanh toán tiền mua bán ma túy, Siva Tony cử đối tượng tên Tuấn thu tiền từ Phước; tên Chiến thu tiền từ Dinh rồi giao lại cho Tuấn. Hiệu có trách nhiệm thông báo cho Siva Tony số lượng ma túy giao cho Phước và Dinh để Siva Tony theo dõi thu tiền. Khi Phước, Dinh bán được ma túy sẽ báo cho Tuấn, Chiến để trực tiếp đến thu tiền và báo cho Hiệu để Hiệu báo lại cho Siva Tony.

Để thực hiện việc giao nhận, vận chuyển ma túy từ Đà Nẵng vào TP.HCM tiêu thụ, Hiệu đã thuê Trung và  Nam là người quen cùng quê Nghệ An tham gia và hứa sẽ trả mỗi người 1 tỉ đồng.

Về đầu mối tiêu thụ ma túy tại TP.HCM, Dinh và Trầm là bạn tù. Khoảng tháng 3-2018, khi Chiến đặt vấn đề mua bán ma túy, Dinh đã liên hệ với Trầm để thỏa thuận việc này.

Dinh bán cho Trầm với giá 210 triệu đồng/bánh heroin, 310 triệu đồng/kg ma túy đá. Trầm bán heroin cho các đối tượng tên Ba, Bảy với giá 220 triệu đồng/bánh heroin, bán ma túy đá cho Nguyễn Nhật Trường là người quen của Trầm với giá 330 triệu đồng/kg.

Còn Phước bán ra cho đối tượng tên Oanh ở khu vực quận 8, TP.HCM với giá 215 triệu đồng/bánh heroin, 330 triệu đồng/kg ma túy đá. Từ các mối quan hệ trên, từ đầu tháng 6-2018 đến khi bị bắt, Hiệu cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy lớn như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm