Phạm tội giết hàng xóm chỉ vì... con gà

Trước đó xử sơ thẩm, TAND TP.HCM nhận định nạn nhân cũng có một phần lỗi, bị cáo thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, gia đình đã bồi thường khắc phục một phần hậu quả nên xem xét mức án.

   Bị cáo Liêm tại tòa

Theo hồ sơ, Liêm ở trọ và có nuôi nhốt ba con gà trong khoảnh sân trống trước cửa phòng trọ của chị Bùi Thị Huệ.

Chiều 27-8-2014, Liêm đang chăm sóc gà thì Trần Hữu Hạnh ở phòng trọ gần đó đập mạnh vào cửa phòng gây ra tiếng động lớn làm gà hoảng sợ nhảy lên nên Liêm... mắng con gà.

Nghe vậy, Hạnh mở cửa phòng trọ và hỏi Liêm chửi ai. Liêm chỉ tay vào mặt Hạnh và bảo chửi mấy con gà và nói Hạnh đừng gây chuyện. Hạnh gọi điện thoại rồi vào phòng trọ dẫn xe máy đi ra.

Nghĩ Hạnh gọi người đến đánh mình nên Liêm chạy đến xin lỗi thì bị Hạnh dùng nón bảo hiểm đánh trúng vào đuôi mắt trái.

Lúc này Liêm chộp được con dao xếp để gần đó đưa lên ngang đâm trúng đùi Hạnh. Hai bên ẩu đả, Liêm đã dùng dao đâm trúng vùng ngực Hạnh.

Hạnh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó một ngày. Liêm bỏ trốn đến ngày 3-9-2014 mới đến công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm