Phạt 10 năm tù người tham gia tổ chức phản động lưu vong

Ngày 25-8, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Ngô Công Trứ (33 tuổi, ngụ xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, Phú Yên) 10 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

 Ngô Công Trứ tại phiên tòa hôm nay 25-8. Ảnh: VT

Theo bản án, từ tháng 6-2020 đến tháng 1-2021, trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Phú Yên, thông qua mạng xã hội, Trứ biết rõ tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức phản động lưu vong do Đào Minh Quân đang sống tại Mỹ cầm đầu. Thế nhưng Trứ đã đồng tình, ủng hộ cương lĩnh, điều lệ của tổ chức phản động này.

Trứ làm đơn tự nguyện tham gia tổ chức và được kết nạp thành viên nhằm cùng tổ chức này xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam để thay thế bằng nhà nước “Đệ tam Việt Nam cộng hòa”.

Dưới nhiều hình thức khác nhau, Trứ đã kích động, nói xấu lãnh tụ, vận động nhiều người tham gia tổ chức phản động trên nhằm lật đổ Nhà nước Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm