Phạt tù giáo viên túng tiền đi cướp giật

Theo hồ sơ, Văn Minh Huy là giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên. Do ăn chơi nợ nần nhiều, không có tiền trả nợ, Huy nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản.

Sáng 26-6-2017, Huy chạy xe máy từ TP Tuy Hòa ra Tuy An. Đến trước cổng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Tuy An, Huy làm quen với ông Nguyễn Văn Long (ngụ xã An Ninh Tây). Qua nói chuyện, biết ông Long đang chờ vợ chồng ông Nguyễn Đức Chí rút tiền trong ngân hàng ra trả tiền công làm mía, Huy ngầm theo dõi.

Sau đó, thấy ông Long và vợ chồng ông Chí chuẩn bị đi đến một quán cơm ăn cơm và tính tiền công, Huy nhanh chân đến quán này trước.

 Khoảng 10 giờ cùng ngày, tại quán cơm, Huy giật túi xách của vợ ông Chí để dưới chân (bên trong có 1 ĐTDĐ, 1 máy tính cầm tay, tiền mặt và một số tài sản khác, tổng giá trị hơn 77 triệu đồng) rồi lên xe máy tẩu thoát thì bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm